Mỹ tuyên bố nới lỏng trừng phạt nếu Iran tuân thủ cam kết

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 07/04/2015 11:19 GMT+7

Các đại diện P5+1 và Iran. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Washington sẽ từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran, tùy thuộc vào việc Iran tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận cuối cùng về hạt nhân của nước này.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 6/4 tuyên bố, việc Washington sẽ từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran, tùy thuộc vào việc Iran tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận cuối cùng về hạt nhân của nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 6/4, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định các lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ hết ngay lập tức; mà Mỹ sẽ từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt, khi đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về cách thức ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Earnest cảnh báo, các biện pháp trừng phạt sẽ bị áp đặt lại nếu Iran vi phạm các cam kết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước