Mỹ và các nước vùng Vịnh hợp tác tìm giải pháp cho Yemen

​Hoàng Long (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 14/05/2015 11:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama trò chuyện với Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz (ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 13/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh GCC.

Tham gia cuộc hội đàm được tổ chức tại Nhà Trắng có lãnh đạo các nước Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Baranh và các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Tình hình bất ổn tại Yemen và vấn đề hạt nhân Iran là những nội dung chính chi phối cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, quốc vương Saudi Arabia - nước dẫn đầu liên minh không kích phiến quân Houthi tại Yemen đã vắng mặt tại cuộc hội đàm lần này. Đây được cho là một động thái thể hiện sự lạnh nhạt đối với chính quyền của Tổng thống Barack Obama về tình hình tại Yemen.

Cuộc hội đàm lần này diễn ra chỉ một ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn vì lý do nhân đạo chính thức có hiệu lực tại Yemen hôm 12/5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước