Mỹ xây dựng lực lượng Chỉ huy mạng đối phó với các phần tử cực đoan

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/10/2015 05:30 GMT+7

VTV.vn - Mỹ đang xây dựng lực lượng mang tên Chỉ huy mạng, nhằm tăng cường khả năng đối phó những mối đe dọa an ninh mạng từ các phần tử cực đoan.

Phó chỉ huy của lực lượng Chỉ huy mạng cho biết, Mỹ sẽ sớm có một lực lượng gồm 130 thành viên tác chiến trên không gian mạng, bảo vệ hệ thống thông tin của Lầu Năm Góc trước những mối đe dọa chủ yếu tới từ các nhóm khủng bố như lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, đây là chỉ bước đầu, Mỹ cam kết sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống an ninh và cho biết một lực lượng kiểm soát an ninh mạng gồm 6.200 thành viên sẽ đi vào hoạt động từ năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước