Nga cáo buộc phương Tây kích động "cách mạng sắc màu" tại Macedonia

Thùy Trang (Thời sự, thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 17/05/2015 22:59 GMT+7

Một bé gái đang đứng trước ngôi nhà của mình bị phá hủy tại Kumanovo, Macedonia ngày 12/5/2015. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tuyên bố này được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang gia tăng tại Macedonia.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các nhà tổ chức phương Tây đang có những âm mưu đẩy Macedonia vào một cuộc “cách mạng sắc màu” và muốn mượn tay công dân các nước như Montenegro để thực hiện kịch bản này tại Macedonia.

Tình hình Macedonia đã nóng lên hơn 1 tuần qua với một loạt hành động của phe đối lập yêu cầu Chính phủ đương nhiệm từ chức. Phe đối lập có kế hoạch tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn cũng nhằm yêu cầu Thủ tướng Gruevski từ chức.

Phát biểu khi đang ở thăm Serbia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các sự kiện tại Macedonia hiện nay có liên quan đến việc quốc gia nhỏ bé vùng Balkan này đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt nhằm vào Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Về phần mình, Liên minh châu Âu và NATO kêu gọi không để bạo lực leo thang tại Macedonia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước