Nga giảm biên chế viên chức Nhà nước

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/12/2015 17:02 GMT+7

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký quyết định cắt giảm 10% số nhân viên trong bộ máy Nhà nước từ ngày 1/1/2016.

Quyết định trên được Thủ tướng Medvedev công bố trong cuộc họp với các Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 21/12 nhằm làm giảm áp lực lên ngân sách.

Các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế là các viên chức dân sự, nhân viên tại cơ quan Trung ương, các cơ quan địa phương trực thuộc và các cơ quan Liên bang do Chính phủ chỉ đạo. Theo ông Medvedev, quyết định này nhằm hoàn thiện hoạt động của bộ máy Nhà nước, hướng đến nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh ngân sách và tình hình toàn cầu khó khăn.

Việc soạn thảo kế hoạch tinh giản bộ máy Nhà nước được Bộ trưởng Tài chính Nga thông báo hồi đầu tháng 3 năm nay. Trước đó, trong tháng 12 này, Chính phủ Nga cũng thông qua quyết định hủy bỏ việc điều chỉnh lương công chức, sĩ quan quân đội và cơ quan tư pháp trong năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước