Nga hỗ trợ Armenia hiện đại hóa quân đội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/09/2015 11:35 GMT+7

VTV.vn - Nga và Armenia ngày 7/9 đã đạt được thỏa thuận về khoản vay trị giá 200 triệu USD để Armenia hiện đại hóa lực lượng quân đội.

Tuyên bố về thỏa thuận trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Armenia Serzh Sargsyan diễn ra ngày 7/9 tại thủ đô Moscow của Nga. Theo đó, khoản vay trên sẽ được Armenia sử dụng để mua vũ khí của Nga trong giai đoạn 2015-2017. Armenia sẽ trả nợ trong vòng 13 năm với lãi suất 3%/năm và có thể gia hạn thêm 3 năm nữa.

Hiện Armenia là đồng minh quan trọng của Nga tại khu vực Nam Kavkaz, đồng thời là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga, Belarus và Kazakhstan thành lập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước