Nga lo ngại về giao tranh tại miền Đông

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 04/06/2015 18:17 GMT+7

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại về những diễn biến mới tại miền Đông Ukraine.

Giao tranh đang bùng phát dữ dội trở lại tại miền Đông Ukraine giữa quân đội Chính phủ và lực lượng ly khai, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Đây được xem là cuộc giao tranh đầu tiên giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai sau nhiều tháng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được thực thi theo thỏa thuận Minsk hồi tháng 2 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại về những diễn biến mới này và coi đây là một âm mưu nhằm trì hoãn những tiến bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, các cuộc giao tranh mới bùng phát tại miền Đông Ukraine gần đây sẽ khiến các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết các cuộc xung đột tại Ukraine có nguy cơ bị trì hoãn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước