Nga - Qatar thảo luận về vấn đề Syria

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/12/2015 12:26 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Quatar Khalid Bin Mohammed al-Attiyah (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga ngày 25/12 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Qatar Khalid Bin Mohammed al-Attiyah tại Moscow nhằm thảo luận về tình hình cuộc xung đột tại Syria.

Tại cuộc hội đàm, Nga và Qatar đã nhất trí hối thúc các nhóm đối lập tại Syria khởi động đàm phán với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết, ông ủng hộ việc thành lập một liên minh chống khủng bố quốc tế dưới sự điều phối của Liên Hợp Quốc. Ông Lavrov tái khẳng định, việc quyết định tương lai của Tổng thống Assad phải phụ thuộc vào người dân Syria.

Về phần mình, Ngoại trưởng Qatar cho biết, ông ủng hộ một quá trình chính trị nghiêm túc tại Syria. Tuy nhiên, ông Khalid Bin Mohammed al-Attiyah lại phản đối việc lập danh sách các nhóm đối lập trước khi tiến hành cuộc đối thoại hòa bình về Syria.

HÐBA LHQ thông qua Nghị quyết về Syria HÐBA LHQ thông qua Nghị quyết về Syria

VTV.vn - Ngày 18/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết về tiến trình hòa bình tại Syria do Mỹ soạn thảo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước