Nga thông qua kế hoạch chống khủng hoảng

TCKD-Thứ tư, ngày 28/01/2015 10:54 GMT+7

Chính phủ Nga vừa thông qua một kế hoạch chống khủng hoảng, ngay sau khi Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poors (S&P) hạ bậc tín nhiệm của Nga từ BBB- xuống mức BB+.

Bộ trưởng Tài chính Nga - Anton Siluanov - cho biết, quỹ chống khủng hoảng của Chính phủ Nga tương đương số tiền 170 tỉ Ruble (2,5 tỉ USD), dự chi cho các kế hoạch tối ưu ngân sách và cải cách cơ cấu bộ máy Nhà nước, qua đó giúp Chính phủ Nga tránh lãng phí nguồn dự trữ quốc gia và hướng tới phục hồi thặng dư kinh tế chậm nhất vào năm 2017.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Nga đối mặt với việc giá dầu vẫn tiếp tục lao dốc và nguy cơ phương Tây gia tăng các lệnh trừng phạt. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga cho biết, đánh giá của S&P là quá bi quan và có thể đã không tính đến kế hoạch chống khủng hoảng của Chính phủ Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Kinh tế Nga

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước