Nga và Mỹ thu hẹp bất đồng trong vấn đề Syria và Ukraine

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/12/2015 09:55 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói chuyện với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/12 cho biết hai bên đã thu hẹp một số bất đồng liên quan tới vấn đề Syria và Ukraine.

Phát biểu tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết cả Mỹ và Nga đã nhất trí sẽ tiếp tục làm việc để thống nhất danh sách các nhóm khủng bố và các nhóm đối lập tại Syria, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ việc tổ chức một hội nghị quốc tế về tình hình Syria tại New York vào thứ Sáu tuần này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết, hiện Mỹ và các nước đồng minh ủng hộ một giải pháp chính trị tại Syria, đồng thời khẳng định việc Moscow và Washington hợp tác hiệu quả sẽ có lợi cho cả hai bên. Về vấn đề Ukraine, ông Kerry cho biết, cả Nga và Mỹ sẽ tiếp tục các quá trình song phương nhằm đảm bảo thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước