Ngày mai (4/2), Việt Nam tham gia ký kết TPP

Nguyệt Hà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 03/02/2016 21:38 GMT+7

VTV.vn - Trước thềm lễ ký kết Hiệp định TPP, các cuộc tiếp xúc song phương vẫn liên tục diễn ra sau những cánh cửa đóng kín.

Vào ngày mai (4/12) tại thành phố Auckland của New Zealand sẽ diễn ra một sự kiện lịch sử của thương mại hai bờ Thái Bình Dương. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ chính thức được ký kết với sự tham gia của Bộ trưởng 12 nước thành viên TPP, trong đó có Việt Nam. Đây là một hiệp định thương mại "Thế hệ mới", được gọi là "Hiệp định của thế kỷ 21", bao phủ 40% kinh tế toàn cầu và bổ sung cho GDP thế giới thêm gần 300 tỷ USD mỗi năm.

Trước sự kiện này vài tháng, Thủ tướng New Zealand John Key đã đề xuất "xứ Kiwi" là nước chủ nhà của lễ ký kết. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có tới 4 nước ASEAN là Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam tham gia Hiệp định TPP.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước