Nghị viện châu Âu ủng hộ kế hoạch phân bổ người di cư

Xuân Hảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/09/2015 06:30 GMT+7

Người di cư được xe buýt chở từ nhà ga Keleti ở Budapest đến biên giới Áo. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nghị viện châu Âu hôm 9/9 đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch phân bổ người di cư do Ủy ban châu Âu đề xuất hồi tháng 5 vừa qua.

Cụ thể, theo kế hoạch này, các nước Liên minh châu Âu, tùy theo dân số, sự phát triển kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp sẽ phải tiếp nhận một số lượng nhất định trong số 40.000 người di cư tại Italy và Hy Lạp, giảm bớt gánh nặng cho 2 nước này. Trong đó, Đức đồng ý tiếp nhận 22% số người di cư, tương đương 8.700 người. Còn Pháp tiếp nhận 17%, tương đương 6.700 người.

Cũng trong ngày 9/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã đưa ra kế hoạch thứ 2 nhằm phân bổ 160.000 người di cư tới 28 nước thành viên Liên minh châu Âu. Đồng thời đề xuất thành lập một cơ quan thường trực về tị nạn nhằm đối phó với những cuộc khủng hoảng tương tự trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước