Ngoại trưởng EU họp bàn về quan hệ với Nga

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2016 05:00 GMT+7

Các Ngoại trưởng EU trong một cuộc họp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngoại trưởng các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã có cuộc họp thường kỳ vào ngày 14/3 tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Lần đầu tiên trong vòng hơn 1 năm, việc xem xét lại mối quan hệ với Nga nằm trong chương trình nghị sự chính thức của cuộc họp.

Ngoại trưởng các nước cho rằng EU cần cứng rắn với Nga để bảo vệ các lợi ích chính trị và an ninh cơ bản, song vẫn cần nỗ lực tìm kiếm và hợp tác trong một số vấn đề chung như cuộc xung đột tại Syria.

Hiện đang tồn tại bất đồng trong EU về việc có tiếp tục duy trì hay không các biện pháp trừng phạt Nga do cuộc khủng hoảng ở Ukraine, vốn sẽ hết hạn vào tháng 7 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước