Nhật Bản dốc toàn lực cứu 2 con tin bị IS bắt cóc

Phương Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 22/01/2015 11:48 GMT+7

Hai con tin người Nhật bị IS bắt cóc (Ảnh: AFP)

Chính phủ Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để cứu 2 con tin bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc, khi thời hạn chót 72 giờ đang đến gần.

Phát biểu trong cuộc họp báo sáng nay (22/1), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định, tình hình hiện đang rất khó khăn, nhưng Chính phủ đang làm mọi việc cần thiết để đảm bảo an toàn cho 2 công dân đang bị IS bắt cóc. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản sẽ không nhượng bộ các yêu sách của IS.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng khẳng định đang nỗ lực hết sức và tận dụng mọi biện pháp ngoại giao để cứu thoát 2 con tin này.

Trong đoạn video IS đăng tải ngày 20/1, tổ chức này đã đòi Chính phủ Nhật Bản phải trả số tiền chuộc lên tới 200 triệu USD cho 2 công dân Nhật Bản bị chúng bắt làm con tin và số tiền này phải được giao trong vòng 72 giờ kể từ khi đoạn video này được đăng lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước