Nhật Bản thành lập đơn vị thu thập thông tin tình báo

Đức Cường (Phóng viên VTV thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 08/12/2015 17:30 GMT+7

Lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày hôm nay (8/12), Chính phủ Nhật Bản đã thành lập đơn vị thu thập tin tức tình báo chống khủng bố quốc tế.

Đây sẽ là cơ quan chuyên trách có nhiệm vụ theo dõi và ngăn chặn những đe dọa khủng bố nhằm vào Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nêu rõ lý do thành lập đơn vị thu thập tin tức tình báo chống khủng bố quốc tế là để phản ứng trước những đe dọa khủng bố gia tăng, trong đó có chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Đơn vị thu thập tin tức sẽ có khỏang 30 đến 40 chuyên gia đến từ các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, cơ quan cảnh sát quốc gia.

Nhật Bản vốn định thành lập đơn vị tình báo chống khủng bố vào năm 2016 nhưng vụ tấn công khủng bố tại Paris, Pháp đêm 13/11 khiến 130 người thiệt mạng đã thúc giục Chính phủ Nhật Bản đẩy nhanh tiến trình này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước