Nhìn lại tiến trình tìm kiếm MH370

Phương Thảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 08/03/2015 10:05 GMT+7

(VTV.vn) - Trong suốt 1 năm qua, đến nay, số phận của chiếc máy bay MH370 vẫn còn là một ẩn số.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur lúc 0h41 ngày 8/3/2014 và dự kiến tới Bắc Kinh khoảng 6h30 cùng ngày.

Tuy nhiên, chưa đầy 1 giờ sau khi cất cách, phi cơ mất liên lạc và biến mất khỏi màn hình radar. Không có bất cứ tín hiệu nguy hiểm hay tin nhắn cảnh báo nào được phát đi.

Ngay sau đó, nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn quốc tế đã bắt đầu tại Biển Đông, trong đó có sự tham gia của Việt Nam.

Ngày 15/3/2014: Malaysia dừng tìm kiếm ở Biển Đông sau khi những tín hiệu radar quân sự cho thấy nơi phát tín hiệu cuối cùng của MH370 có thể là khu vực rộng lớn từ Trung Á đến Nam Ấn Độ Dương.

Ngày 24/3/2014: Dựa trên phân tích tín hiệu vệ tinh Inmarsat, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố, nhiều khả năng MH370 đã kết thúc hành trình ở Ấn Độ Dương.

Ngày 28/3/2014: Một chiến dịch tìm kiếm tốn kém nhất trong lịch sử hàng không đã được triển khai, với sự tham gia của hàng chục quốc gia, dưới sự dẫn dắt của Australia.

Các thiết bị, máy móc hiện đại đã rà soát hàng triệu km2 mặt biển và dưới đáy sâu Ấn Độ Dương, nhưng chưa mang lại kết quả.

Ngày 29/1/2015: Malaysia chính thức tuyên bố chuyến bay MH370 là một tai nạn và toàn bộ 239 hành khách cùng phi hành đoàn được coi như đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, thân nhân của những người có mặt trên chuyến bay vẫn chưa thôi hi vọng, cho tới khi những bằng chứng cụ thể được đưa ra và cuộc tìm kiếm ở Ấn Độ Dương vẫn đang tiếp diễn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước