'Nóng' nạn làm bằng giả cho người nhập cư vào châu Âu

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/11/2015 23:31 GMT+7

Người nhập cư vượt biển để vào châu Âu (Ảnh: Dailymail)

VTV.vn - Chỉ cần từ 300-700 USD, người di cư Syria có thể dễ dàng kiếm được một tấm bằng cử nhân để xin việc tại châu Âu.

Vụ khủng bố tại Paris vừa qua đã lộ ra nhiều lỗ hổng trong hệ thống nhập cảnh và cư trú của nhiều quốc gia châu Âu như Pháp.

Theo các trường đại học tại Syria, mỗi ngày có tới hàng trăm văn bằng giả được sản xuất để phục vụ nhu cầu của những người di cư tới châu Âu. Các nước châu Âu thường dễ dàng tiếp nhận và tạo công ăn việc làm cho những người di cư có bằng cấp do vấn đề thiếu lao động trình độ cao.

Một lý do nữa thúc đẩy tình trạng bằng giả là những người di cư Syria rất khó mang theo được các chứng chỉ và văn bằng của mình an toàn đến nơi ở mới.

5.000 người dân Đức biểu tình phản đối chính sách nhập cư 5.000 người dân Đức biểu tình phản đối chính sách nhập cư

VTV.vn - Khoảng 5.000 người ủng hộ đảng cánh hữu sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) đã biểu tình ở Thủ đô Berlin để phản đối chính sách nhập cư và tị nạn của Chính phủ Đức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước