Núi lửa phun trào, người dân Mexico lo mắc bệnh về phổi

Xuân Hảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/02/2015 19:22 GMT+7

Ngày 5/2, núi lửa Colima ở miền Tây Mexico đã phun trào lượng lớn tro bụi và khí độc vào không khí. Người dân địa phương đang lo ngại về các bệnh liên quan tới phổi.

Khí và tro bụi bị đẩy xa tới hàng nghìn kilomet. Đây là đợt phun trào mới nhất của núi lửa Colima trong chuỗi các đợt phun trào dữ dội những tuần gần đây. Tại thành phố Zapotiltic, cách núi lửa Colima 10 km, nhiều ca bệnh đã được ghi nhận sau các đợt phun trào liên tục của núi lửa này thời gian gần đây.

Chính quyền thành phố quyết định duy trì mức cảnh báo vàng tại khu vực này (núi lửa đang hoạt động và người dân cần sẵn sàng để sơ tán). Theo các nhà nghiên cứu núi lửa Mexico, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy núi lửa Colima đang gia tăng hoạt động, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng đó.

Núi lửa Colima, nằm cách thủ đô Mexico City gần 700 km về phía Tây, là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Mexico.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước