Phần lãnh thổ IS kiểm soát ở Iraq và Syria đã thu hẹp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/01/2016 09:47 GMT+7

Lực lượng chống khủng bố Iraq tuần tra trên đường phố Tikrit sau khi thành phố được giải phóng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 5/1, người phát ngôn của Liên minh chống IS cho biết, diện tích lãnh thổ Iraq bị IS kiểm soát đã giảm 40% so với giai đoạn nhóm này lan rộng đến đỉnh điểm.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad (Iraq), ông Steve Warren - người phát ngôn của liên quân do Mỹ đứng đầu cho biết, diện tích lãnh thổ Iraq bị IS kiểm soát đã giảm 40% so với giai đoạn nhóm này lan rộng đến đỉnh điểm. Trong khi đó, ở Syria, diện tích đất mà IS kiểm soát cũng đã giảm gần 20%.

Theo ông Steve Warren, các chiến dịch phản công của quân đội Iraq và lực lượng người Kurd cùng với sự hỗ trợ của liên quân đã đẩy các tay súng IS ra khỏi một số thành phố quan trọng ở Iraq. Trong khi đó, tại Syria, IS đang phải chống cự với quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad và các nhóm vũ trang đối lập khác, đồng thời phải hứng chịu các cuộc không kích của Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu.

Iraq tiêu diệt và bắt giữ hơn 30 tay súng IS Iraq tiêu diệt và bắt giữ hơn 30 tay súng IS

VTV.vn - Quân đội Iraq và lực lượng đồng minh tiếp tục dành được những chiến thắng quan trọng trên mặt trận chống phiến quân IS.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước