Quân đội Pháp giải cứu con tin nước ngoài tại Mali

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 07/04/2015 11:17 GMT+7

Binh sĩ Pháp chuyển con tin người Hà Lan Sjaak Rijke sau khi được giải cứu tới căn cứ không quân Pháp ở Mali hồi tháng 11/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Pháp hôm 6/4 thông báo, quân đội nước này đã giải cứu một con tin người Hà Lan bị bắt cóc tại Mali cách đây gần 4 năm.

Con tin người Hà Lan có tên là Sjaak Rijk, đã bị các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi bắt cóc ở thành phố Timbuktu của Mali hồi tháng 11/2011.

Ông Rijik được giải cứu trong một đợt truy quét các phần tử cực đoan tại Mali của quân đội Pháp vào hôm 6/4. Được biết, ông Rijik đang trong tình trạng sức khỏe ổn định và được đưa tới một địa điểm an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước