Sierra Leone đóng cửa quốc gia để đối phó với Ebola

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 28/03/2015 17:53 GMT+7

Nhân viên y tế tại vùng dịch Ebola ở Sierra Leone. (Nguồn: nbcnews.com)

VTV.vn - Trong nỗ lực nhằm đối phó với dịch Ebola, ngày 27/3, chính quyền Sierra Leone đã thông báo đóng cửa quốc gia trong 3 ngày.

Động thái trên thể hiện quyết tâm của Tổng thống Sierra Leone Koroma nhằm đối phó triệt để với virus Ebola, trong bối cảnh vẫn có hàng chục ca nhiễm mới Ebola mỗi tuần tại quốc gia Tây Phi này.

Như vậy, trong 3 ngày, 6 triệu dân Sierra Leone sẽ không được phép ra đường, những người theo đạo Hồi sẽ có 2 tiếng trong ngày thứ Sáu để cầu nguyện và 5 tiếng trong ngày Chủ nhật để đi lễ nhà thờ đối với những người theo đạo Thiên Chúa.

Hiện các đường phố hầu như vắng vẻ, chỉ có cảnh sát, binh sĩ tuần tra và nhân viên y tế.

Một quan chức Sierra Leone cho biết, mục đích chính của cuộc vận động này là nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh tình trạng chủ quan của người dân sau hơn 1 năm dịch hoành hành ở các nước Tây Phi.

Kể từ khi dịch Ebola bùng phát, đã có gần 12.000 người bị nhiễm virus Ebola ở Sierra Leone và đã có hơn 3.000 người thiệt mạng vì loại virus chết người này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước