Số người tị nạn tại Đức giảm mạnh

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/07/2016 06:26 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Đức vừa công bố số liệu người nhập cư trong nửa đầu năm nay. Theo đó, số người tị nạn đã giảm nhiều so với con số 1,1 triệu người tị nạn vào năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã có 222.000 người nhập cư được tị nạn tại Đức. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere, số người nhập cư giảm chủ yếu là do tuyến đường đi qua khu vực Balkan đã bị chặn và thỏa thuận về người di cư giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã có hiệu lực.

Ông de Maiziere không đưa ra bất cứ dự báo nào về số người nhập cư vào Đức cho đến hết năm nay. Bộ trưởng Nội vụ Đức tỏ ra khá bi quan khi cho biết, ông không đảm bảo thỏa thuận Thổ Nhĩ Kỳ - EU sẽ được duy trì tốt trong những tháng tới.

Cũng theo ông de Maiziere, tuy số người di cư đi qua con đường phía Đông đã giảm, nhưng số người di cư từ Lybia qua Địa Trung Hải để vào châu Âu vẫn không giảm.

Người tị nạn Syria ấm áp trong Giáng sinh đầu tiên tại Đức Người tị nạn Syria ấm áp trong Giáng sinh đầu tiên tại Đức

VTV.vn - Với sự bình yên tại nước Đức có lẽ chính là món quà Giáng sinh ấm áp nhất đối với những người tị nạn Syria trong mùa Đông lạnh giá này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước