Thái Lan siết chặt an ninh sau vụ nổ ở thủ đô Bangkok

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 02/02/2015 22:44 GMT+7

Ngày 2/2, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã ra lệnh siết chặt an ninh tại thủ đô Bangkok sau khi xảy ra vụ nổ bom tự chế tại thủ đô Bangkok.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Prayuth nhấn mạnh cần phải siết chặt an ninh vì liên quan tới an toàn của người dân. Ông Prayuth nêu rõ: "Vụ việc này cho thấy chúng ta vẫn cần thiết quân luật... vẫn còn những kẻ xấu mưu toan phá hoại hòa bình. Chúng ta phải tìm cách nghiêm trị những đối tượng này".

Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ nổ trên. Cảnh sát Bangkok cho biết, mặc dù camera an ninh cho thấy có hai đối tượng khả nghi gần khu vực phát nổ, nhưng hình ảnh không rõ ràng nên cảnh sát không thể xác định được. Vụ nổ chỉ gây thiệt hại nhỏ, tuy nhiên, theo Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon, vụ đánh bom gây mất lòng tin đối với an ninh của Thái Lan, làm tổn hại ngành du lịch vốn đóng góp tới 10% cho nền kinh tế nước này.

Quân đội Thái Lan áp đặt thiết quân luật trên cả nước đồng thời tuyên bố đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào tháng 5/2014, sau nhiều tháng biểu tình và bạo lực gây thương vong. Chính quyền quân sự do cựu tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha giữ chức thủ tướng khẳng định, cần duy trì thiết quân luật để bảo đảm an ninh trong nỗ lực hàn gắn những chia rẽ chính trị sâu sắc trong nước.

Căng thẳng chính trị tại Thái Lan gia tăng kể từ tháng trước, khi quốc hội luận tội cựu Thủ tướng Yingluck liên quan chương trình trợ giá gạo, theo đó cấm bà Yingluck hoạt động chính trị trong 5 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước