Thông qua Hiệp ước quốc tế về buôn bán vũ khí

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/08/2015 14:33 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hôm 27/8, tại Cancun, Mexico, 121 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đạt được thỏa thuận về Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế.

Theo thỏa thuận này, các quyết định trong tương lai sẽ theo đa số, đồng thời chọn thành phố Geneva, Thụy Sĩ làm trụ sở của Ban thư ký thường trực của Hiệp ước buôn bán vũ khí.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Mexico tại LHQ cho biết bất cứ quyết định nào về buôn bán vũ khí đều phải được thông qua bởi 2/3 số phiếu. Tuy nhiên, một vấn đề lớn được đặt ra là liệu các nước có đồng ý minh bạch, công khai số liệu về các thương vụ buôn bán vũ khí hay không, do một số nhà xuất khẩu vũ khí châu Âu không muốn cung cấp số liệu đầy đủ về các đơn đặt hàng vũ khí.

Mỹ là một trong số các quốc gia tham gia vào Hiệp ước buôn bán vũ khí nhưng nước này vẫn chưa phê chuẩn Hiệp ước cho đến nay và mới chỉ có 72 quốc gia đã phê duyệt hiệp ước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước