Thủ tướng Anh thị sát thành phố York

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/12/2015 14:44 GMT+7

Thành phố York bị ngập lụt. (Ảnh: SWNS)

VTV.vn - Thủ tướng David Cameron hôm 28/12 đã có chuyến thị sát tới thành phố lịch sử York, nơi đang trải qua trận lụt tồi tệ nhất tại Anh trong 70 năm qua.

Tại đây, ông Cameron đã gặp gỡ các tình nguyện viên và các binh sĩ được điều động để khắc phục hậu quả trận lũ lụt.

Thủ tướng Anh cho biết chính phủ nước này sẽ đánh giá lại khả năng đối phó với lũ lụt, đồng thời cam kết sẽ xem xét ngân sách chi tiêu để phòng chống lũ lụt. Ông Cameron cho biết hạt Yorkshire đã dành 100 triệu Bảng trong vòng 5 năm qua và có kế hoạch tăng gấp 3 lần chi tiêu để đối phó với trận lụt nghiêm trọng hiện tại.

Hàng trăm binh sĩ, cùng các nhân viên cứu hộ đã được triển khai để sơ tán người dân tại các vùng bị ảnh hưởng và cứu hộ khẩn cấp. Giới chức thành phố York, Đông Bắc nước Anh cho biết có khoảng 500 ngôi nhà đã bị ngập trong nước, trong khi đó tại thành phố Leeds con số này là 2.000 ngôi nhà và 400 cơ sở doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước