Thủ tướng Australia từ chối khoan hồng với công dân có liên quan đến khủng bố

Bích Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 19/05/2015 18:16 GMT+7

Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay (19/5) khẳng định sẽ không ân xá cho những công dân Australia tìm cách rời bỏ các nhóm chiến binh cực đoan mà họ đã gia nhập.

Quyết định của ông Abbott được đưa ra trong bối cảnh 3 công dân Australia bị nghi có liên hệ với khủng bố đang tìm cách đàm phán với Chính phủ để có thể được ân xá khi về nước. Ba đối tượng này đã bí mật tiếp cận với các nhà chức trách Australia để tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm rời khỏi Syria. Tuy nhiên, đề nghị khoan hồng của 3 công dân này đã bị từ chối do lo ngại 3 đối tượng này sẽ có thể trở thành nguy cơ khủng bố đối với Australia.

Thủ tướng Australia cho biết, hiện có ít nhất 70 công dân nước này đang trở thành các tay súng IS tham chiến tại Iraq và Syria. Theo luật pháp nước này, nếu những người này trở về nước, họ sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước