Thủ tướng Canada thăm Iraq

Anh Tuấn (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 03/05/2015 06:16 GMT+7

Thủ tướng Canada Stephen Harper đến Iraq. (Nguồn: thestar.com)

VTV.vn - Ngày 2/5, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã tới Iraq, nhằm thảo luận với giới chức nước chủ nhà về các biện pháp hỗ trợ quân sự chống IS.

Tại buổi tiếp người đồng cấp Canada, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã ca ngợi mối quan hệ song phương, cũng như vai trò của Canada trong liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu.

Về phần mình, Thủ tướng Harper khẳng định, Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Iraq trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về mặt an ninh và cứu trợ nhân đạo. Cùng ngày, ông Harper đã tới thành phố Irbil để gặp gỡ người đứng đầu chính quyền của người Kurds.

Canada là một trong những nước đi đầu trong chiến dịch chống IS của Mỹ ở Iraq. Hiện nước này đang triển khai khoảng 70 lính đặc nhiệm ở miền Bắc Iraq và 6 máy bay tham gia vào chiến dịch không kích chống IS.

Hồi tháng 3, các nghị sỹ Canada đã bỏ phiếu thông qua việc kéo dài sứ mệnh quân sự tại Iraq thêm 1 năm và cho phép ném bom  phiến quân IS ở Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước