Thủ tướng Đức đến Nga sau lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít

VTV-Chủ nhật, ngày 10/05/2015 23:15 GMT+7

Thủ tướng Merkel và Tổng thống Putin tại Điện Kreamlin ngày 10/5/2015. (Ảnh: Alexander Aksakov/Getty Images)

VTV.vn - Ngày 10/5 - một ngày sau lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến thủ đô Moscow của Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến đặt hoa trước mộ các liệt sỹ vô danh gần Điện Kremlin và sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Đức Merkel đã không tham dự buổi lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, trong sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Nga.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo Nga và Đức sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông nước này. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn ngày 12/ 2 này đã nhiều lần bị các bên vi phạm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước