Thụy sĩ bắt giữ một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/06/2016 06:22 GMT+7

Cảnh sát Thụy Sĩ tuần tra tại sân bay Geneva ở Geneva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Truyền thông Thụy Sĩ đưa tin, nước này đã bắt giữ một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan - lần đầu tiên Thụy Sĩ bắt một nhân vật cấp cao của dòng Hồi giáo Salafist

Vụ bắt giữ này nằm trong cuộc điều tra liên quan tới vấn đề cực đoan hóa và tuyển mộ các thanh niên trẻ tham chiến cho tổ chức khủng bố IS. Mặc dù Thụy Sĩ không phải là mục tiêu hàng đầu của các vụ tấn công khủng bố do IS tiến hành, nhưng nước này cũng đã nâng mức độ cảnh báo về an ninh.

Chính quyền Thụy Sĩ cho rằng từ năm 2001 đã có khoảng hơn 70 người Thụy Sĩ tới Trung Đông tham chiến. Vào tháng 4/2016, một tòa án Thụy Sĩ đã phạt tù ba người Iraq vì âm mưu lên kế hoạch tấn công khủng bố và giúp đỡ IS xâm nhập quốc gia trung lập này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước