Thụy Sỹ bác bỏ đề xuất trợ cấp toàn dân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/06/2016 10:40 GMT+7

Người dân Thụy Sỹ bỏ phiếu tại một trường học ở thành phố Bern. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đề xuất chu cấp hàng tháng cho toàn người dân Thụy Sỹ đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 5/6.

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy gần 77% số người bỏ phiếu đã phản đối đề xuất Chính phủ Thụy Sỹ chu cấp hàng tháng cho mỗi công dân khoảng 2.500 USD từ khi sinh ra cho đến khi qua đời mà không có bất cứ điều kiện nào kèm theo.

Theo những người đề xuất ý tưởng trên, việc cấp một khoản thu nhập như vậy sẽ giúp chống đói nghèo và bất bình đẳng trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, những người phản đối đề xuất này lại cho rằng điều này sẽ làm suy yếu nền kinh tế và khả năng cạnh tranh của Thụy Sỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước