Tổng thống Nga thăm Italy và Vatican

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 11/06/2015 19:09 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Giáo hoàng Francis. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/6 đã có chuyến công du kéo dài một ngày tới Italy và tòa thánh Vatican.

Chuyến công du lần này của ông Putin được trông đợi sẽ giúp Moscow phá vỡ phần nào sự cô lập do lệnh cấm vận của phương Tây.

Tại tòa thánh Vatican, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp Giáo hoàng Francis. Hai bên nhất trí sự cần thiết xây dựng bầu không khí đối thoại thoải mái và thực thi thỏa thuận Minsk để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các bên cho phép hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực xung đột và cùng hợp tác để xoa dịu chiến sự căng thẳng.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Putin cũng đã hội đàm với Thủ tướng Italy Matteo Renzi ở Milan. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của các thỏa thuận Minsk, coi đây là nền tảng giải quyết xung đột tại Ukraine.

Italy được đánh giá là nước có quan hệ khăng khít với Nga hơn hầu hết các nước khác trong Liên minh châu Âu. Chuyến thăm châu Âu hiếm hoi này của ông Putin diễn ra chỉ 2 tuần trước khi Liên minh châu Âu ra quyết định có gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga hay không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước