Tổng thống Pháp: Hy Lạp cần ở lại Eurozone

Thu Thủy (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 27/01/2015 15:38 GMT+7

Tổng thống Pháp Hollande cho rằng, Hy Lạp cần phải tôn trọng những trách nhiệm hiện nay sau khi Đảng cánh tả của ông Tsipras giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hy Lạp hôm 25/1.

Theo ông Francois Hollande, Hy Lạp cần phải ở lại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và tôn trọng các nghĩa vụ tài chính.

Tuyên bố của Tổng thống Pháp được đưa ra sau khi ông có cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Theo đó, Chính phủ Pháp sẽ tiến hành thảo luận với Chính phủ mới của Hy Lạp ngay khi có thể, vì các cuộc hội đàm đã được lên kế hoạch với chính quyền trước.

Ông Hollande từng nhấn mạnh khó khăn của các quốc gia Nam Âu - thành viên Eurozone, mà ông cho là đã phải trả giá đắt cho sự ổn định của khối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước