Trung Quốc bắt 12 người liên can đến vụ lở đất ở Thâm Quyến

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/12/2015 05:30 GMT+7

Hiện trường vụ lở đất. (Ảnh: QQ)

VTV.vn - Theo Tân Hoa xã, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 12 người có liên can tới vụ lở đất hôm 20/12 tại khu công nghiệp ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Trong số những người bị bắt giữ có những người có trách nhiệm thuộc Công ty Phát triển Đầu tư Ích Tương Long ở Thâm Quyến - doanh nghiệp quản lý bãi rác thải xây dựng gây ra vụ lở đất. Nhà chức trách Trung Quốc sẽ "xử lý các nghi phạm này theo pháp luật".

Trước đó, Trung Quốc đã thành lập nhóm điều tra nguyên nhân của vụ lở đất này, đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Đất đai, cùng với thành viên là các bộ liên quan và chính quyền tỉnh Quảng Đông.

Vụ lở đất tại Thâm Quyến đã chôn vùi 33 tòa nhà, làm ít nhất 7 người chết và hơn 70 người bị mất tích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước