Trung Quốc đầu tư 3,3 tỷ USD hỗ trợ hạ tầng mạng Internet với ASEAN

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/09/2015 17:01 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông báo của người đứng đầu Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) tại Diễn đàn cảng thông tin Trung Quốc - ASEAN ở TP Nam Ninh, Trung Quốc.

Mới đây, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) thông báo, nước này sẽ thành lập một quỹ đặc biệt về cơ sở hạ tầng Internet và viễn thông nhằm kết nối Trung Quốc với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN. Thông báo này được đưa ra tại Diễn đàn cảng thông tin Trung Quốc - ASEAN được tổ chức ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Được biết, quỹ trên sẽ nhằm mục tiêu hỗ trợ nâng cao trình độ công nghệ trong khu vực. Hiện, có khoảng 700 triệu người Trung Quốc và 400 triệu người Đông Nam Á không được tiếp cận Internet.

Dự kiến, kế hoạch trên sẽ bao gồm 34 dự án với tổng trị giá lên đến 20,9 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 3,3 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước