Trung Quốc mở rộng điều tra tham nhũng sang lĩnh vực tài chính

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 03/02/2015 17:40 GMT+7

Thành viên Ban Giám đốc ngân hàng Bắc Kinh Lục Hải Quân (Nguồn: bjmac.gov.cn)

Theo Tân Hoa xã, ông Lục Hải Quân - thành viên Ban Giám đốc Ngân hàng Bắc Kinh - bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ngân hàng Bắc Kinh đã đưa ra thông báo trên vào tối 2/2, đồng thời nêu rõ ngân hàng này vẫn hoạt động bình thường và vụ việc không ảnh hưởng gì đến ngân hàng. Theo thông báo, ông Lục Hải Quân nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Bắc Kinh và cổ đông của Ngân hàng Bắc Kinh.

Một quan chức khác trong lĩnh vực ngân hàng, Chủ tịch Ngân hàng Dân Sinh Trung Quốc (China Minsheng Banking Corp) Mao Hiểu Phong đã từ chức hôm 1/2 vì lý do cá nhân. Trước đó, truyền thông đưa tin quan chức này đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) điều tra.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đang mở rộng chiến dịch chống tham nhũng trong các doanh nghiệp lớn của Nhà nước.

Tân Hoa xã đưa tin các nhóm chống tham nhũng sẽ được cử đến 72 công ty lớn, bao gồm 19 công ty trong các lĩnh vực tài chính và đường sắt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước