Tunisia đóng cửa 80 nhà thờ Hồi giáo

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 27/06/2015 13:24 GMT+7

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Tunisia. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Tunisia Habib Essid đã ra lệnh đóng cửa khoảng 80 nhà thờ Hồi giáo do quan ngại chính các nhà thờ này đã truyền bá, kích động những tư tưởng bạo lực cực đoan.

Trong một diễn biến liên quan đến vụ khủng bố tại Tunisia khiến 39 người thiệt mạng, cách đây ít giờ, Thủ tướng Tunisia Habib Essid đã ra lệnh đóng cửa khoảng 80 nhà thờ Hồi giáo do quan ngại chính các nhà thờ này đã truyền bá, kích động những tư tưởng bạo lực cực đoan. Với quyết định cứng rắn này, các nhà thờ hồi giáo sẽ phải đóng cửa trong tuần tới.

Đây là phản ứng mới nhất của chính quyền quốc gia Bắc Phi này sau vụ khủng bố đẫm máu xảy ra trên bờ biển thuộc khu nghỉ dưỡng Sousse - miền Đông Tunisia, cướp đi sinh mạng của ít nhất 39 người, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước