Ukraine: Giao tranh tiếp diễn ở miền Đông bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 27/04/2015 05:00 GMT+7

Lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các cuộc đụng độ vẫn gia tăng ở miền Đông Ukraine, nơi các lực lượng Chính phủ đang giao tranh với lực lượng đòi độc lập.

Quân đội Ukraine chiều 26/4 cho biết, 1 binh sĩ đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong 24 giờ qua khi các cuộc đụng độ gia tăng ở miền Đông nước này, nơi các lực lượng Chính phủ đang giao tranh với lực lượng đòi độc lập.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Motuzyanyk nói rằng số lần vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía lực lượng đòi độc lập đã gia tăng trong 24 giờ qua. Ông Motuzyanyk cáo buộc lực lượng này tấn công các cứ điểm của quân đội chính phủ, sử dụng tên lửa Grad và các loại pháo hạng nặng khác, vốn đã phải rút khỏi đường giới tuyến theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2/2015.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng của CHND tự xưng Donetsk thông báo, trong 24 giờ qua, quân đội Chính phủ Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn 59 lần, trong đó cũng sử dụng các loại vũ khí hạng nặng, làm 1 nhân viên của Quỹ nhân đạo "Novorossia" thiệt mạng.

Trong lúc này, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận các vụ nã pháo đang diễn ra hàng ngày tại mặt trận giữa hai bên xung đột ở miền Đông Ukraine bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước