Ukraine: Lực lượng ly khai thả 16 tù binh thuộc quân Chính phủ

Thời sự - thoisu@vtv.vn-Thứ ba, ngày 07/04/2015 11:55 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine hôm 6/4 đã thả 16 tù binh thuộc quân đội Chính phủ Ukraine.

Việc trao trả được thực hiện tại trạm kiểm soát đầu tiên do quân đội Ukraine kiểm soát gần thị trấn Marinka. Các binh sĩ được trao trả lần này bị bắt làm tù binh sau các cuộc giao tranh với quân nổi dậy tại sân bay Donetsk và tại thành phố Debaltseve, ở miền Đông Ukraine.

Phía chính quyền Cộng hòa tự xưng Donetsk bày tỏ hy vọng Chính phủ Ukraine cũng có hành động tương tự, thả nốt các tù binh thuộc lực lượng thân Nga đang bị giam giữ.

Theo lực lượng ly khai, hiện có khoảng 1.370 binh sĩ thuộc lực lượng này đang bị quân đội Ukraine bắt giữ. Các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine đã giảm đi rất nhiều sau thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Tuy nhiên, tới nay đã có hơn 6.000 người thiệt mạng do cuộc xung đột tại khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước