Ukraine theo đuổi thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 26/01/2015 05:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Poroshenko. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố thỏa thuận Minsk và giảm leo thang xung đột với lực lượng đòi ly khai ở miền Đông Ukraine là ưu tiên hàng đầu của Kiev ở thời điểm hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, ông Poroshenko khẳng định Ukraine vẫn kiên định với đề xuất về một giải pháp hòa bình tại miền Đông và không thấy có lựa chọn nào thay thế cho thỏa thuận ngừng bắn Minsk mà các bên xung đột đã ký kết hồi tháng 9/2014.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, các Ngoại trưởng của Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp vào ngày 26/1 để bàn về cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này, theo đó lựa chọn các biện pháp gia tăng áp lực lớn hơn đối với Nga.

Động thái trên của Kiev diễn ra sau vụ nã rocket tại thành phố cảng Mariupol khiến 30 người thiệt mạng vào sáng 24/1. Kiev cáo buộc lực lượng đòi ly khai tiến hành vụ tấn công trên, song người đứng đầu Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Alexander Zakharchenko đã bác bỏ cáo buộc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước