Vệ tinh thời tiết Nhật Bản bắt đầu hoạt động

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/07/2015 15:07 GMT+7

Tên lửa H-2A mang theo vệ tinh Himawari-8 rời bệ phóng. (Ảnh: Kyodo)

VTV.vn - Một vệ tinh thời tiết của Nhật Bản với nhiệm vụ dự báo bão và mưa lớn đã bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày hôm nay (8/7).

Vệ tinh Himawari-8 được phóng lên quỹ đạo địa tĩnh từ tháng 10/2014. Vệ tinh này cho phép chụp hình ảnh nhanh hơn và nhiều hơn với độ phân giải cao hơn so với vệ tinh tiền nhiệm của nó là Himawari-7.

Vệ tinh Himawari-8 có thể ghi lại hình ảnh 2 phút rưỡi/lần, trong khi vệ tinh Himawari-7 phải mất 30 phút cho mỗi lần chụp.

Những hình ảnh rõ nét, cập nhật được thực hiện bởi Himawari-8 sẽ cho phép các nhà khoa học dự đoán chính xác hơn và có biện pháp đối phó với điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước