Vụ tấn công trường học ở Kenya qua lời kể của nạn nhân

Thanh Thủy (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 04/04/2015 15:24 GMT+7

VTV.vn - Những nhân viên cứu hộ và những người sống sót trong vụ tấn công trường học Garissa ở Kenya vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì họ đã chứng kiến.

148 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi các tay súng đã tấn công vào trường học Garissa. Đây có lẽ là điều kinh khủng nhất mà họ phải trải qua trong cuộc đời mình.

Anh Levin Matundora, người thoát chết trong vụ tấn công kể lại rằng, những tay súng đã bắt các sinh viên phải đọc kinh Koran nếu không họ sẽ bị bắn.

Một số sinh viên có mặt khi xảy ra vụ tấn công cho biết những người bạn của các em đã cố gắng chạy thoát, nhưng đều bị bắn chết và có những người bị bắt trở lại làm con tin và bị giết hại dã man.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước