WHO cảnh báo dịch Zika có thể tồi tệ hơn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/02/2016 11:24 GMT+7

Loại muỗi Aedes truyền bệnh Zika. Ảnh: AFP

VTV.vn - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan cảnh báo dịch Zika có thể diễn biến tồi tệ hơn trước khi được kiểm soát.

Phát biểu với báo giới tại Rio De Janeiro, Brazil, bà Chan cho rằng, virus Zika đang trở nên khó lường, gây thách thức cho việc điều trị và các Chính phủ cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Theo bà Chan, hiện có 46 quốc gia ghi nhận những trường hợp nhiễm virus Zika, trong khi có đến 130 nước có loài muỗi Aedes mang loại virus này, khiến nguy cơ virus Zika lan rộng là rất lớn. Liên quan đến bệnh đầu nhỏ, bà Chan khẳng định virus Zika hiện vẫn là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh đầu nhỏ cho đến khi có bằng chứng phản bác lại.

Trước đó 1 ngày, Tổng Giám đốc WHO cho biết, Chính phủ Brazil đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban Olympic quốc tế để đảm bảo virus Zika không gây ảnh hưởng tới Olympic mùa hè tại Rio De Janeiro, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước