WHO: Hệ thống y tế Hàn Quốc có điểm yếu

Anh Tuấn-Chủ nhật, ngày 14/06/2015 07:00 GMT+7

VTV.vn - Nhận xét trên được các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra nhân chuyến thăm tới Hàn Quốc, nhằm đánh giá phản ứng của nước này đối với sự bùng phát dịch MERS.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Trợ lý Tổng giám đốc WHO Keiji Fukuda đã đề nghị giới chức Hàn Quốc đầu tư nhiều hơn vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tăng cường hiệu quả của hệ thống y tế. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ xem xét về vấn đề này.

Kể từ khi ca nhiễm MERS đầu tiên được phát hiện vào hôm 20/5, Hàn Quốc hiện đang có tổng số 126 người nhiễm bệnh, với 11 trường hợp tử vong. Giới chức nước này đã phong tỏa hai bệnh viện đang chữa trị các bệnh nhân bị nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) để ngăn ngừa dịch lan rộng trong cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước