WHO: Thêm bằng chứng về virus Zika liên quan đến chứng đầu nhỏ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/03/2016 11:22 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự liên quan chặt chẽ giữa virus Zika với bệnh teo não ở thai nhi.

Tổng Giám đốc WHO cho biết, các nghiên cứu mới nhất về virus Zika là rất đáng lo ngại. Bên cạnh đó, việc virus Zika lây truyền qua đường tình dục đang trở nên phổ biến hơn.

WHO cũng kêu gọi phụ nữ đang mang thai có chồng hoặc bạn trai trở về từ vùng có sự lây lan của Zika cần sử dụng các biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục hoặc dừng quan hệ tình dục trong thời kỳ mang thai.

Tuy nhiên, thông báo mới này của WHO không hạn chế việc đi lại thông thường và giao thương với các nước hay các vùng có bệnh dịch.

Tranh cãi về đề xuất cho phép phá thai nếu nhiễm virus Zika Tranh cãi về đề xuất cho phép phá thai nếu nhiễm virus Zika

VTV.vn - Việc cho phép người phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika có quyền được phá thai đã trở thành vấn đề gây tranh cãi tại Brazil

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước