Tổ chức Hàng hải quốc tế họp về eo biển Hormuz

VTV.vn - Tổ chức Hàng hải quốc tế sẽ tổ chức phiên họp bất thường nhằm thảo luận các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển ở Trung Đông, đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz.

Tàu đổ bộ tấn công USS Essex và tàu hậu cần Mỹ đi qua eo biển Hormuz, tháng 9/2021 (Ảnh minh họa: US Navy)

Tàu đổ bộ tấn công USS Essex và tàu hậu cần Mỹ đi qua eo biển Hormuz, tháng 9/2021 (Ảnh minh họa: US Navy)

Phiên họp của Tổ chức Hàng hải quốc tế họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18/3 và 19/3 tại trụ sở của tổ chức này ở London (Anh). Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của 6 trong số 40 quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải quốc tế - gồm Anh, Ai Cập, Pháp, Morocco, Qatar và UAE.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng các gián đoạn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể khiến giá năng lượng tăng mạnh. Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu - hiện gần như bị gián đoạn do ảnh hưởng xung đột lan rộng.

Giá dầu thế giới trong ngày 12/3 đã vượt mốc 100 USD/thùng, trong khi thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm.

Liên quan đến xung đột ở Trung Đông, ngày 12/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow quan ngại sâu sắc trước nguy cơ leo thang mất kiểm soát của xung đột tại khu vực này. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Zakharova cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm gia tăng bất ổn trên toàn khu vực Trung Đông.

Tổ chức Hàng hải quốc tế họp về eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan bị tập kích tại eo biển Hormuz, ngày 11/3 (Ảnh: AP)

Theo bà Zakharova, xung đột đã lan rộng ra ngoài lãnh thổ Iran và gây ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chấm dứt ngay các hành động quân sự có thể dẫn tới thảm họa đối với toàn khu vực - bao gồm cả các rủi ro về môi trường và phóng xạ, đồng thời trở lại tìm kiếm các giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này đang triển khai các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tại Trung Đông lan rộng. Tổng thống Erdogan khẳng định Ankara sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời ủng hộ các sáng kiến nhằm tăng cường tính bao trùm của Liên hợp quốc.

Về phần mình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres cho rằng các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn do Mỹ và Israel tiến hành, cùng các đợt tấn công đáp trả sau đó của Iran nhằm vào nhiều quốc gia đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình quốc tế. Ông nhấn mạnh giảm leo thang và đối thoại là con đường duy nhất để giải quyết khủng hoảng, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch, tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và nhanh chóng quay lại bàn đàm phán.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.