Tổ tuần tra "Ba nhất" góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội)

VTV.vn - Với phương châm "Nắm tình hình nhanh nhất - Có mặt sớm nhất - Xử lý hiệu quả nhất", Tổ tuần tra Ba nhất đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại phường Hai Bà Trưng.

Các thành viên Tổ tuần tra Ba nhất trong một ca trực. (ảnh: Minh Vũ)

Các thành viên Tổ tuần tra Ba nhất trong một ca trực. (ảnh: Minh Vũ)

Từ sáng sớm đến tối muộn, những chiếc xe đạp của Tổ tuần tra Ba nhất đều đặn xuất hiện trên các tuyến phố phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội). Trong mỗi ca tuần tra, lực lượng vừa tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, vừa kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị ngay từ cơ sở.

Hiệu quả từ mô hình Tổ tuần tra Ba nhất ở phường Hai Bà Trưng - Ảnh 1.

Tổ tuần tra Ba nhất thực hiện nhiệm vụ tuần tra, nhắc nhở người dân trên các tuyến phố trên địa bàn phường Hai Bà Trưng. (ảnh: Minh Vũ)

Hưởng ứng phong trào thi đua "Ba Nhất", Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tham mưu UBND phường xây dựng mô hình "Tổ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự - Ba Nhất", góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Với phương châm "Nắm tình hình nhanh nhất - Có mặt sớm nhất - Xử lý hiệu quả nhất".

Các tổ có nhiệm vụ tuần tra, phòng ngừa, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời tham gia hỗ trợ giải quyết những "điểm nghẽn" về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ngập úng, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Hiệu quả từ mô hình Tổ tuần tra Ba nhất ở phường Hai Bà Trưng - Ảnh 2.

Tổ tuần tra Ba nhất nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. (ảnh: Minh Vũ)

Sau khi đi vào hoạt động, mô hình đã bước đầu phát huy hiệu quả. Qua tuần tra, lực lượng chủ động phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tổ chức các ca chốt chống ùn tắc giao thông, đồng thời phát hiện, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định.

Hiệu quả từ mô hình Tổ tuần tra Ba nhất ở phường Hai Bà Trưng - Ảnh 3.

Trung tá Hoàng Minh Thảo (bên trái), Tổ trưởng Tổ Tổng hợp - Công an phường Hai Bà Trưng kiểm tra thiết bị nâng cấp mới Trung tâm giám sát Camera an ninh phường Hai Bà Trưng. (ảnh: Minh Vũ)

Trung tá Hoàng Minh Thảo, Tổ trưởng Tổ Tổng hợp - Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, Công an phường phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tổ chức tuần tra hằng ngày, chia theo ca. Mỗi ca gồm 18 thành viên, sử dụng 18 xe đạp tuần tra trên 6 khu vực.

"Các kíp luôn được bố trí song hành với nhau, Công an phường đi trước, lực lượng an ninh cơ sở đi sau, nhằm bảo đảm đường thông, hè thoáng cho người dân", Trung tá Hoàng Minh Thảo cho biết.

Hiệu quả từ mô hình Tổ tuần tra Ba nhất ở phường Hai Bà Trưng - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Bạch Yến, Đội an ninh trật tự phường Hai Bà Trưng. (ảnh: Minh Vũ)

Chị Nguyễn Thị Bạch Yến, Đội an ninh trật tự phường Hai Bà Trưng chia sẻ: "Dưới sự lãnh đạo của Công an phường Hai Bà Trưng, đội an ninh cơ sở xác định là 'cánh tay nối dài', thường xuyên tăng cường tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền người dân chấp hành trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Về thời gian làm việc, chúng tôi chia làm 3 ca, từ 6h sáng đến 22h đêm. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh, các cơ sở, quán triệt các hàng rong, nhắc nhở những hành vi lấn chiếm vỉa hè, ô tô dừng, đỗ sai quy định. Chúng tôi cũng kiểm soát địa bàn qua hình ảnh camera được cài đặt. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ phối hợp cùng lực lượng Công an nhắc nhở. Diện mạo đô thị trên địa bàn phường đã sạch đẹp, văn minh hơn rất nhiều".

Hiệu quả từ mô hình Tổ tuần tra Ba nhất ở phường Hai Bà Trưng - Ảnh 5.

Từ những tuyến phố trước đây còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong, dừng, đỗ xe sai quy định, đến nay, trật tự đô thị trên địa bàn phường Hai Bà Trưng đã có những chuyển biến rõ nét.

Đằng sau kết quả đó là sự cố gắng, nỗ lực và những cống hiến âm thầm, bền bỉ của lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng trong việc bám sát địa bàn, chủ động tham mưu, tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm và duy trì thường xuyên các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Việc thành lập và đưa Tổ tuần tra Ba nhất đi vào hoạt động không chỉ góp phần xử lý những vi phạm trước mắt mà còn tạo nền tảng để duy trì lâu dài trật tự, kỷ cương, hướng tới xây dựng phường Hai Bà Trưng an toàn, văn minh, đáng sống.

Đây cũng là sự cụ thể hóa phong trào thi đua Ba Nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.