Nhiều năm nay, việc phân loại rác tại nguồn đã trở thành thói quen của người dân xã Đông Anh, TP. Hà Nội. Từ những mô hình thí điểm ban đầu ở một số hộ gia đình, phong trào dần được nhân rộng, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần làm cho làng quê ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.
Đã ngoài 80 tuổi, mỗi ngày, bà Bùi Thị Tuyến (thôn Nghĩa Vũ, xã Đông Anh) vẫn đều đặn tự tay phân loại rác sinh hoạt. Rác hữu cơ được bà ủ thành phân bón để chăm sóc cho vườn rau nhỏ trong nhà. Với gia đình bà, việc làm này không phải là phong trào mang tính nhất thời mà đã trở thành thói quen được duy trì trong nhiều năm.

Những luống rau xanh tốt trong vườn nhà bà Tuyến đều được chăm bón hoàn toàn bằng phân hữu cơ ủ từ rác thải sinh hoạt. Không chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình, nhiều hộ dân có diện tích vườn rộng, có ruộng như gia đình bà Nguyễn Thị Hạt còn sẵn sàng thu gom rác hữu cơ của các hộ khác để ủ làm phân bón.
Theo người dân địa phương, từ năm 2021, mô hình phân loại rác tại nguồn được triển khai thí điểm tại thôn Nghĩa Vũ với sự tham gia của vài chục hộ dân. Sau khi mang lại hiệu quả rõ rệt, mô hình đã thu hút ngày càng nhiều hộ tham gia. Phong trào từ đó được nhân rộng, người dân tự giác hình thành ý thức phân loại rác ngay từ sinh hoạt hằng ngày.

Chia sẻ về quá trình triển khai tại địa phương, bà Lê Thị Huế, Bí thư Chi bộ thôn Nghĩa Vũ cho biết, việc phân loại rác tại nguồn không chỉ giúp giảm lượng rác thải sinh hoạt mà còn góp phần thay đổi nhận thức, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.
Theo thống kê của UBND xã Đông Anh, đến nay đã có hơn 50% số hộ dân trên địa bàn xã thực hiện phân loại rác tại nguồn. Nhờ đó, lượng rác thải phát sinh hằng ngày giảm đáng kể, góp phần giảm áp lực cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.
Bà Nguyễn Thị Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh khẳng định, mô hình phân loại rác tại nguồn không chỉ mang lại hiệu quả về môi trường mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.
Từ những việc làm nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày, diện mạo các tuyến đường, ngõ xóm tại xã Đông Anh nay đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Rác thải được phân loại, thu gom và đặt đúng nơi quy định. Không chỉ cảnh quan thôn xóm thêm khang trang, mô hình còn góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh cho người dân khu vực ngoại thành Hà Nội.
Bình luận (0)