(Ảnh: Allkpop)
Ngày 30/10, Tòa Dân sự Hợp nhất số 41 của Tòa án trung tâm Seoul ra phán quyết rằng không có bằng chứng cho thấy ADOR vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng, do đó yêu cầu chấm dứt hợp đồng của NewJeans là không có cơ sở. Tòa cũng yêu cầu NewJeans chịu toàn bộ chi phí kiện tụng.
Vào tháng 11 năm ngoái, NewJeans thông báo chấm dứt hợp đồng với ADOR, sau khi HYBE – công ty mẹ của ADOR – sa thải CEO Min Hee-jin vào tháng 8. Nhóm cho rằng việc này khiến mối quan hệ tin tưởng giữa hai bên sụp đổ và ADOR không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý. Các thành viên bắt đầu các hoạt động độc lập, bao gồm việc đổi tên nhóm từ NewJeans thành NJZ, sau đó ADOR đã đệ đơn kiện để xác nhận hiệu lực của hợp đồng độc quyền.
Tuy nhiên, phía tòa nhận định rằng việc Min Hee-jin rời vị trí lãnh đạo không ảnh hưởng đến khả năng vận hành và quản lý nhóm của ADOR. Phán quyết nêu rõ: “Việc bà Min bị cách chức khỏi vị trí CEO của ADOR không đồng nghĩa ADOR mất năng lực quản lý hay thiếu kế hoạch cho hoạt động của NewJeans.”
Tòa cũng chỉ ra rằng ADOR vẫn tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động quảng bá cho nhóm, bao gồm chuẩn bị album mới, fan meeting, kế hoạch world tour và các dự án quảng cáo, ngay cả khi NewJeans không hợp tác. Điều này chứng minh ADOR vẫn duy trì đầy đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ của một công ty quản lý.
Với phán quyết mới nhất, ADOR chính thức giữ quyền quản lý hợp pháp đối với NewJeans, đồng nghĩa nhóm không thể tự do hoạt động dưới tên khác hoặc ký hợp đồng với công ty khác trong thời gian hợp đồng hiện tại vẫn còn hiệu lực.
Bình luận (0)