Tội phạm công nghệ cao có xu hướng “dạt” sang Việt Nam, lập “đại bản doanh” lừa đảo

VTV.vn - Nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao có xu hướng "dạt" sang Việt Nam, sử dụng nhiều điện thoại, laptop cùng nhiều thiết bị công nghệ cao, thực hiện các hành vi lừa đảo.

Một khách sạn cao cấp 4 tầng, hàng trăm phòng bị thuê bao trọn gói trong thời gian dài bởi những vị khách người nước ngoài lưu trú tập trung và gần như không tiếp xúc với bên ngoài. Đó là dấu hiệu bất thường khiến trinh sát Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc, từ đó phát hiện một "đại bản doanh" lừa đảo công nghệ cao vừa được dựng lên, với 83 đối tượng, phần lớn mang quốc tịch Trung Quốc.

Khách sạn cao cấp The Emerald Gold với quy mô 4 tầng và hàng trăm phòng đã được các đối tượng người nước ngoài thuê bao trọn gói trong thời gian dài.

Ngay lập tức, Tổ công tác liên ngành do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị, địa phương khẩn trương đột kích, phát hiện 83 đối tượng, phần lớn người mang quốc tịch Trung Quốc, đang thiết lập trụ sở hoạt động lừa đảo.

Thiếu tá Vũ Tiến Hùng (Công an phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Phối hợp cùng phòng nghiệp vụ nắm được vị trí, địa điểm của các đối tượng và thực hiện bắt giữ các đối tượng theo đúng kế hoạch. Các đối tượng không khai báo tạm trú. Một số đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép".

Tội phạm công nghệ cao có xu hướng “dạt” sang Việt Nam, lập “đại bản doanh” lừa đảo- Ảnh 1.

Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 84 trường hợp không khai báo lưu trú người nước ngoài, gần 300 trường hợp nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và lừa đảo qua mạng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng nghìn bộ máy vi tính, điện thoại di động, USB lưu trữ dữ liệu, bộ thiết bị phát sóng Wifi, máy tính xách tay cùng phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.

Sau nhiều đợt truy quét với quy mô lớn tại Campuchia, Myanmar và Thái Lan, nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao có xu hướng "dạt" sang Việt Nam. Sử dụng nhiều điện thoại, laptop cùng nhiều thiết bị công nghệ cao, ổ nhóm này đã thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

"Đối tượng ở nước thứ ba nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý. Các đối tượng đi bằng đường bộ từ Trung Quốc nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch vào Việt Nam, theo các kịch bản soạn sẵn để thực hiện các hành vi câu móc, mồi nhử, thực hiện các hành vi lừa đảo", Trung tá Trần Quốc Dũng (Phó Trưởng Công an phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh) thông tin.

Trong cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, Công an TP Hồ Chí Minh đã thành lập 22 tổ công tác, kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, phát hiện 84 trường hợp không khai báo lưu trú người nước ngoài, gần 300 trường hợp nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và lừa đảo qua mạng.

Trung tá Nguyễn Duy Hải (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hồ Chí Minh) cho hay: "Mặc dù là đối tượng Trung Quốc nhưng nhập cảnh từ Campuchia, Mộc Bài sang, sử dụng thị thực điện tử. Một số trường hợp nhập cảnh trái phép".

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo, tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.