Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nam thanh niên này vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị do tổn thương thần kinh liên quan đến việc sử dụng bóng cười kéo dài.
Người bệnh có biểu hiện tê bì và yếu tứ chi, trong đó hai chân bị ảnh hưởng nặng hơn hai tay. Kết quả thăm dò điện thần kinh cơ cho thấy tổn thương đa dây thần kinh tứ chi, ưu thế tổn thương sợi trục vận động.
Theo bệnh sử, người bệnh bắt đầu sử dụng bóng cười từ khoảng 2 năm trước. Ban đầu chỉ sử dụng vài quả trong các cuộc vui, sau đó tăng dần lên khoảng 50 quả mỗi ngày. Khoảng một tháng trước khi đến bệnh viện, người bệnh xuất hiện tê bì hai bàn chân, sau đó yếu dần hai chân và tiếp tục ảnh hưởng đến hai tay.
Các bác sĩ nhận định tình trạng tổn thương thần kinh phù hợp với tiền sử sử dụng N₂O kéo dài, kết hợp biểu hiện lâm sàng, kết quả điện thần kinh cơ và các thăm dò liên quan.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tường Ngọc Linh, Phó Chủ nhiệm Khoa Chẩn đoán chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, N₂O có thể làm bất hoạt vitamin B12, từ đó gây tổn thương thần kinh. Người sử dụng kéo dài có thể mắc bệnh lý tủy sống, đa dây thần kinh ngoại biên hoặc đồng thời cả hai. Nếu phát hiện muộn, tổn thương thần kinh có thể hồi phục chậm hoặc để lại di chứng.
Bóng cười chứa khí nitrous oxide (N₂O). Khi sử dụng với mục đích giải trí, khí này có thể tạo cảm giác lâng lâng, hưng phấn trong thời gian ngắn, khiến người dùng có xu hướng lặp lại nhiều lần. Việc sử dụng kéo dài hoặc với lượng lớn có thể gây độc tính thần kinh.
Bác sĩ khuyến cáo người đã sử dụng bóng cười nếu xuất hiện tê bì tay chân, yếu cơ, đi lại khó khăn hoặc mất thăng bằng cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.
Bình luận (0)